• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Lận dao mác, "ôm" 8.000 viên ma túy

HMO

Administrator
Staff member
Dùng xe máy làm phương tiện rồi lên vùng biên vận chuyển ma tuý để đưa về nội địa tiêu thụ, Nguyễn Như Ba (Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Như Ba cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bảo An
Sáng 5-1, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Ba (SN 1975, trú tại khối 1, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) trong khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Theo đó, sau quá trình theo dõi tình hình di biến động của đối tượng Ba, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 4-1, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Gân (thuộc thôn 11, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn), lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Như Ba (SN 1975, quê quán khối 1, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang dùng xe máy mang BKS 37K6-1041 vận chuyển ma túy.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong người của Ba có 40 túi ni-lông màu xanh bên trong đựng 8.000 viên ma túy tổng hợp, 50 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 con dao mác cùng một số giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan điều tra, Ba khai nhận mình vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới để đưa về tiêu thụ trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Anh (nld.com.vn)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top