• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Đội bóng xứ Nghệ hao quân, SLNA lên tiếng chiến thuật của HLV Miura

HMO

Administrator
Staff member
Ngô Hoàng Thịnh chính thức chia tay SEA Games 28, thêm tiền vệ khác của SLNA là Trần Phi Sơn dính chấn thương nặng ở trận hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc. Mất quân ở trận đấu vô thưởng, vô phạt đội bóng xứ Nghệ đã chính thức lên tiếng về cách dùng binh của HLV Miura.


Vì chấn thương, Hoàng Thịnh (7) không thể có mặt cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 28. Ảnh: Đình Viên.
Trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Miura triệu tập cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 28 tính từ ngày 5/5, các cầu thủ SLNA chiếm một lực lượng áp đảo với sáu cầu thủ. Những cái tên như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Phúc Tịnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải luôn là những vị trí không thể thay thế trong đội hình SLNA thi đấu V-League.

Tuy nhiên, chỉ sau bảy ngày tập trung những ca chấn thương của SLNA ở U23 đã lên con số bốn gồm: Hoàng Thịnh (chia tay U23 Việt Nam sau trận hòa 0-0 U23 Hàn Quốc), Ngọc Hải, Phi Sơn, Tấn Tài. Con số này chiếm hơn một nửa cầu thủ của SLNA được gọi vào danh sách triệu tập một tuần trước. Chia sẻ về vấn đề chấn thương của các cầu thủ SLNA ở U23 Việt Nam nói chung và trường hợp Hoàng Thịnh nói riêng, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc CLB SLNA chia sẻ:

“Điều đầu tiên tôi xin chia buồn với cá nhân Hoàng Thịnh, việc không thể thi đấu tại SEA Games 28 là thiệt thòi cho chính cá nhân Thịnh. Bởi đây là SEA Games thứ hai liên tiếp Thịnh không được tham dự. Hơn nữa, tôi cũng thấy tiếc nuối cho U23 Việt Nam, bởi Hoàng Thịnh là tiền vệ có lối chơi máu lửa, là chốt chặn tin cậy ở giữa sân. Tuy nhiên, trong bóng đá phải có tranh chấp, việc Thịnh gặp chấn thương nặng là điều không ai muốn.

Về vấn đề này phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có anh Mai Đức Chung (Trưởng đoàn các ĐTQG – PV), có gọi điện thông báo tình hình tôi và một số anh em ở SLNA cũng đã nắm bắt được sự việc. Chắc chắn chấn thương của Hoàng Thịnh sẽ được các bên tạo điều kiện thuận lợi nhất để Thịnh trở lại sân cỏ nhanh nhất.”

Cơ hội dự SEA Games 28 của Phi Sơn cũng rất thấp. Ảnh: Đình Viên.
Không thể không xót, bởi rất nhiều cầu thủ của SLNA dính chấn thương khi làm nhiệm vụ ở U23 Việt Nam. Điều quan trọng, nếu nó diễn ra ở một giải đấu chính thức như SEA Games 28 sắp tới, hay vòng loại U23 châu Á trước là điều hoàn toàn khác. Bởi vậy, đội bóng chủ sân Vinh không hài lòng việc HLV Miura để cầu thủ gặp chấn thương quá nhiều ở những trận đấu giao hữu:

“Việc các cầu thủ SLNA làm nhiệm vụ ở ĐTQG hay U23 là điều bắt buộc, thậm chí chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các em lên tuyển. Nhưng để hàng loạt cầu thủ gặp chấn thương ở trận giao hữu là điều không nên, bởi SEA Games 28 còn chưa diễn ra. Việc mất quân, nhất là những vị trí quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Việt Nam, nó còn là huệ lụy không nhỏ khi cầu thủ trở lại CLB thi đấu giải trong nước”, một thành phần ban huấn luyện SLNA thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Thực tế rất nhiều chuyên gia đã chỉ ra những thất bại của HLV Miura sau trận hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc. Thất bại đầu tiên của ông thầy người Nhật là ở trận đấu vô thưởng, vô phạt, nhưng có đến ba trụ cột là Ngọc Hải, Hoàng Thịnh và Phi Sơn gặp chấn thương. Trong đó Hoàng Thịnh chính thức chia tay SEA Games 28, còn Phi Sơn cũng có khả năng vắng mặt ở kỳ Đại hội này.

Việc chúng ta thua thiệt về thế trận với U23 Hàn Quốc nên các cầu thủ dồn lên để đá. Hơn nữa, các cầu thủ trẻ mong muốn ghi điểm khẳng định mình để có suất tham dự SEA Games 28, nên tất cả đều máu lửa, thi đấu 200% sức. Thời điểm này, lẽ ra ông Miura nên bình tĩnh, giữ nhịp trận đấu, nhắc nhở cầu thủ tránh những va chạm trên mức cần thiết.

Ngược lại, không hiểu lý do gì ở những phút cuối trận, ngoài tiền đạo Công Phượng trên sân, HLV Miura tung tiếp Văn Toàn, Thanh Bình vào để U23 Việt Nam đá với 3 tiền đạo. Việc hướng đến một chiến thắng trước đối thủ mạnh nhì nhì tầm cỡ châu Á như U23 Hàn Quốc đã gây ra những hệ lụy không nhỏ về mặt nhân sự cho U23 Việt Nam.
Theo TTVN
 

Ads HMO

Ads HMO

Top