• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Hoàng Mai Đường dây lô đề quy mô lớn đã bị đánh sập

HMO

Administrator
Staff member
Lợi dụng sự chia tách, địa bàn giáp ranh trải rộng nơi địa đầu xứ Nghệ, liên tiếp trong thời gian qua, tại địa bàn thị xã Hoàng Mai xuất hiện hàng loạt đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn.


Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thị xã, nhiều đối tượng cầm đầu đường dây này đã bị lật tẩy và đưa ra xử lý trước pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ cuối năm 2013 đến đầu tháng 4/2014, Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã Hoàng Mai đã liên tiếp phá nhiều chuyên án về lô đề một cách hiệu quả. Điển hình như việc xác lập và phá Chuyên án mang bí số 1113ĐB ngày 20/11/2013, phát hiện ổ nhóm gồm 15 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Đây là đường dây hoạt động với quy mô lớn, liên tỉnh và sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Qua thời gian theo dõi, xác định hành vi của từng đối tượng, ngày 24/11/2013, sau khi xác lập chuyên án, CBCS của Đội CSĐTTP về TTXH đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Huệ (SN 1973) trú tại xóm 19, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.


Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Huệ
Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau khi tóm gọn Nguyễn Thị Huệ, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu nằm trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề gồm: Phan Thị Vinh (SN 1963), Nguyễn Thị Bưởi (SN 1963), đều trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Văn Hải (SN 1975), Hồ Thị Thắm (SN 1979), đều trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gần 300 triệu đồng, 2 máy fax cùng nhiều tang chứng, vật chứng liên quan khác.

Sau Tết Nguyên đán 2014, Đội CSĐTTP về TTXH tiếp tục phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức nói trên xảy ra trên địa bàn. Lần này, các đối tượng không chỉ hoạt động trong địa bàn thị xã Hoàng Mai và các huyện lân cận mà còn móc nối, thành lập đường dây ra cả các huyện giáp ranh của tỉnh Thanh Hóa. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai đã quyết định mở rộng Chuyên án 1113ĐB nhằm truy quét các đối tượng trong đường dây đánh bạc với quy mô lớn diễn ra trên địa bàn. Qua công tác mở rộng đấu tranh, ngày 19/3/2014, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Trần Thị Hội (SN 1968), Lê Thạc Văn (SN 1985), Nguyễn Đình Sơn (SN 1973), đều trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai và Đỗ Viết Trưởng (SN 1970), Lê Đức Đạt (SN 1967), đều trú tại xã Tường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, vào ngày 28/3, Công an thị xã đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng trú tại địa bàn và một số đối tượng từ Hà Nội vào móc nối, hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.


Tang vật trong Chuyên án 1113ĐB
Như vậy, trong một thời gian dài khám phá, mở rộng, đến ngày 3/4/2014, Chuyên án 1113ĐB kết thúc bằng việc làm rõ 3 ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã bắt giữ và khởi tố 13 bị can về tội đánh bạc, trong đó có nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Việc khám phá thành công Chuyên án 1113ĐB, thu giữ 400 triệu đồng, đến nay cơ bản đã ngăn chặn tình trạng đánh bạc trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao chiến công của lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai.

Trước đó, vào ngày 9/12/2013, Thị ủy, UBND, HĐND thị xã Hoàng Mai cũng đã thưởng nóng Ban Chuyên án 1113ĐB về việc bước đầu khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn.

Theo Báo CA Nghệ An.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top