• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Mưa lũ gây sạt lỡ nghiêm trọng ở khu vực miền núi

HMO

Administrator
Staff member
Chiều ngày 22.9, thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Tương Dương cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối ngày 21 đến 12 giờ ngày 22.9 trên địa bàn huyện đã gây ra lũ lụt, nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn khiến 2 nhà dân sụp đổ, hàng chục hộ dân phải lệnh di dời khẩn cấp.

Theo ông Lô Khăm Kha –Trưởng phòng Nông Nghiệp, Phó ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Tương Dương, lượng mưa đo được vào thời điểm cao nhất là 120,9 mm. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở các bản Khe Vẽ, Na Khố, Huồi Xén, Có Kẹ, Bản Vẽ thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Theo thống kê ban đầu, mứa lớn kéo dài đã làm 2 nhà dân sụp đổ hoàn toàn và 8 ngôi nhà khác hư hỏng nặng; có trên 10 hộ nước ngập từ 0,5 mét đến 1mét; 6 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp một phần và rất nhiều gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.


Nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất lớn.
Nước lũ còn làm hư hại hoa màu của người dân, QL7A nhiều đoạn ngập nặng sạt lở nhiều đoạn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Do mưa lớn kéo dài, xuất hiện lũ lớn ở các sông suối khiến hơn 82 căn nhà của người dân bị hư hại ở các xã Yên Na, Tam Thái, Thạch Giám, trong số đó có 1 ngôi nhà bị cuốn trôi, 52 ngôi nhà bị sạt lở, phải di dời khẩn cấp, hàng trăm hétta hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoàn toàn..., rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nhiều tuyến đường liên huyện bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Cửa Rào đi Bản Vẽ (xã Yên Na) bị sạt lở nhiều đoạn. Công trình thủy điện Bản Vẽ vẫn an toàn.

Theo ông Vi Tân Hợi, hiện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Tương Dương đã đi kiểm tra và chỉ đạo các xã bị thiệt hại do lũ, khẩn trương giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Những hình ảnh lũ ở Tương Dương PV ghi lại:






 

Ads HMO

Ads HMO

Top