• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Ngành giáo dục tuyên dương 51 tập thể,135 cá nhân điển hình tiên tiến

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 19/5, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2010 – 2015.

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Trong 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất’, ngành Giáo dục đã tổ chức nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua với các hình thức tổ chức phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần củng cố, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An - phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu điển hình tiên tiến về dự hội nghị

Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó CT UBND tỉnh Nghệ An - phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Kim Chi trao bằng khen cho đại biểu điển hình tiên tiến

Các tập thể điển hình tiên tiến nhận bằng khen

Đại diện các cá nhân điển hình tiên tiến nhận bằng khen
Qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi và sự chuyển biến toàn diện về chất lượng giáo dục. Nhờ đó, ngành Giáo dục – Đào tạo nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra về cơ bản đều đạt và vượt.

Chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá, giỏi về học lực ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp THPT trong 5 năm, bình quân chiếm trên 95%, kết quả thi đại học, cao đẳng, thi học sinh giỏi quốc gia luôn trong tốp đầu của giáo dục cả nước. Từ 5 năm trở lại đây, Nghệ An luôn luôn có học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, giành được nhiều huy chương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - khẳng định: Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước ngành GD&ĐT; tiếp nối, phát huy truyền thống đã đạt được và là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc đánh giá và rút kinh nghiệm từ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện ra sức thi đua phấn đấu lập nhiều thành tích trong dạy và học.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đinh Thi Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đánh giá cao những nỗ lực của gắng của ngành Giáo dục Nghệ An trong 5 năm qua; đồng thời mong muốn thời gian tới, Ngành cần chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đặc biệt là người đứng đầu để có một đội ngũ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bám sát kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của Ngành, trong đó tập trung tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, làm tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyên học, khuyến tài; quan tâm sâu sát để chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, bậc học, nhất là miền núi,vùng đặc biệt khó khăn, duy trì bền vững chất lượng giáo dục mũi nhọn, tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện và cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng, giữa trí tuệ và tâm hồn.

Tại Hội nghị, đã có 51 tập thể và 135 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương.
Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top