• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳnh Lưu Rộn ràng Lễ hội cầu Ngư hoành tráng

HMO

Administrator
Staff member
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mùng 2 - 3/03/2015 (Tức ngày 12 - 13 tháng Giêng) bà con ngư dân xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) lại tưng bừng trẩy hội làm lễ cầu Ngư, mong một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên bể lặng, tôm cá đầy khoang.

Lễ hội cầu Ngư là lễ hội truyền thống thể hiện bản sắc văn hóa tâm linh được ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) bảo tồn, giữ gìn và phát huy cho mãi tới bây giờ.


Lễ hội gồm có 2 phần chính: Phần lễ bao gồm lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ cầu Ngư, lễ đại tế, lễ tạ tại các điểm rước kiệu qua như đình Trung, đền Thơi, Đài tưởng niệm, Chùa Thanh Sơn. Phần hội bao gồm các hoạt động văn hoá văn nghệ và hai đoàn rước kiệu.


Trong đó một đoàn đi theo đường thuỷ gồm 7 thuyền lớn được trang trí lộng lẫy đi từ Đình Trung đến Đền Thơi, một đoàn rước theo đường bộ sẽ rước kiệu từ Đình Trung xuống Đền Thơi. Sau đó, hai đoàn sẽ tập trung làm lễ tại chùa Thanh Sơn và quay trở lại Đình Trung. Các đoàn khi tham gia sẽ mặc trang phục thể hiện đặc trưng riêng của đoàn mình.


Xưa kia, cầu Ngư là lễ hội có quy mô hoành tráng nhất nhì so với các địa phương lân cận, có một thời gian gần 50 năm lễ hội bị thất truyền. Để khôi phục lại lễ hội này, cán bộ và nhân dân xã Sơn Hải đã phải bỏ ra nhiều công sức nghiên cứu, điều tra và sưu tầm ở một số lễ hội khác, dần nâng cấp, hoàn thiện, tạo cho lễ hội một dấu ấn, đặc trưng riêng.


Lễ hội cầu Ngư trước đây được tổ chức vào hai ngày mồng 6 và mồng 7 tháng Giêng, do điều kiện thực tế hiện nay, thời gian tổ chức lễ hội không còn bắt buộc và cố định về ngày giờ nữa. Căn cứ vào con nước lên xuống, cứ vào ngày nào con nước lên to nhất, tàu thuyền có thể ra khơi xa được trong tháng Giêng, thì ngày đó ngư dân sẽ tổ chức lễ hội cầu Ngư.


Trải qua năm tháng, mực thủy triều lên to nhất vào các ngày mùng 2 - 3/03/2015 (tức ngày 12 - 13 tháng Giêng) do đó cứ đến ngày này, ngư dân Sơn Hải lại tưng bừng trẩy hội, cầu cho một năm tôm cá ắp đầy.


Dịp này, các ngư dân thuộc các xã lân cận cũng đang rộn ràng khai hội, mong một mùa bội thu trúng lớn. Lễ hội thực sự có ý nghĩa quan trọng, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, không ngại đối đầu với sóng gió để góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.




Các con thuyền nối đuôi nhau, quây vòng


Và hội tụ tại một điểm


Ngư dân vươn khơi, bám biển có Bác trong tim chỉ đường
Theo Công Lý
 

Ads HMO

Ads HMO

Top