• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Sở GDĐT chỉ ra hàng loạt sai phạm vụ "hiệu trưởng lộng hành"

HMO

Administrator
Staff member
Liên quan đến các bài báo về Trường THPT Cù Chính Lan (huyện Quỳnh Lưu) trên Báo Lao Động, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An vừa có văn bản kết luận số 184.

Trường THPT Cù Chính Lan - huyện Quỳnh Lưu.

Trước đó, ngày 9.12.2014, Báo Lao Động đăng bài “Hiệu trưởng lộng hành, biến trường thành “chợ”” và ngày 30.1.2015 đăng tiếp bài “Vụ “Hiệu trưởng lộng hành, biến trường thành “chợ”: Bà Nga bị đề nghị bãi nhiệm hiệu trưởng” phản ánh một số sai phạm của bà Võ Thị Nga - Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng trường THPT Cù Chính Lan. Sau khi báo đăng, Sở GDĐT Nghệ An thành lập đoàn thanh tra và có kết luận chính thức.


Nội dung kết luận nêu rõ: “Chủ tịch HĐQT còn có nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, có 4 nhiệm vụ HĐQT chưa thực hiện” và “việc thôi hợp đồng Phó Hiệu trưởng thực hiện chưa đúng quy định” (chưa thông qua HĐQT, chưa báo cáo về Sở GDĐT). Về vai trò và trách nhiệm của hiệu trưởng, kết luận số 184 nêu: “Quyết định chấm dứt hợp đồng đối với 4 giáo viên và 1 nhân viên thông báo trước cho người lao động chưa đúng thời gian quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động”; “Việc nhận 2 người mới vào làm việc ở bộ phận văn phòng không thực hiện đúng chủ trương của HĐQT; không thực hiện quy trình tuyển hợp đồng lao động: Không thông báo công khai, không thành lập hội đồng xét, không tổ chức họp xét và thông báo xét tuyển theo quy định; tuyển dụng mới một nhân viên phụ trách thiết bị (bà Lê Thị Đào) trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn”…


“Quy trình kiện toàn các tổ và bổ nhiệm tổ trưởng chưa đảm bảo theo quy định (nhân sự các tổ chưa có văn bản đề xuất của các tổ chuyên môn, chưa được HĐQT thông qua)”; “việc điều chỉnh phân công chuyên môn tháng 11.2014 (ngữ văn, toán, tiếng Anh) không có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất giữa ban giám hiệu và tổ chuyên môn dẫn đến thiếu sự đồng thuận; phân công bà Đàm Thị Thanh Tâm (nhân viên mới ký hợp đồng không đúng quy định) làm thủ quỹ thay bà Phạm Thị Hằng là không phù hợp”; “kỷ luật người lao động (bà Phạm Thị Hằng) không đảm bảo quy trình (không thông qua hội đồng quản trị, không tổ chức họp kiểm điểm)”…


Ngoài ra, trong văn bản nói trên còn nêu nhiều sai phạm, thiếu sót, hạn chế của bà Võ Thị Nga trong việc quản lý về chuyên môn, tài chính, nhân sự. Đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra (ngày 2.2), tập thể giáo viên vẫn còn bị chậm 3 tháng lương, việc trả lương, hỗ trợ bảo hiểm thay đổi tùy tiện, không thông qua HĐQT. Kết luận 184 cũng nêu những điểm mâu thuẫn, bất hợp lý trong biên bản “họp” HĐQT ngày 20.7.2014.


Theo kết luận 184, Trường THPT Cù Chính Lan: “Nội bộ mất đoàn kết, tình hình nhà trường không ổn định, cán bộ quản lý mất năng lực điều hành” và nhiều yếu kém khác. Kết quả bỏ phiếu đánh giá hiệu quả làm việc của hiệu trưởng có 14/19 phiếu đánh giá yếu (73,68%); 1/19 đánh giá trung bình; 4/19 phiếu đánh giá khá; 0/19 phiếu đánh giá tốt. Qua thăm dò, giáo viên nhận xét Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng lộng quyền, năng lực quá non kém. Sở GDĐT kết luận bà Võ Thị Nga - Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém của nhà trường.

Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top