• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Thật đáng tiếc khi SLNA đã bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu bảng

HMO

Administrator
Staff member
Có được lợi thế dẫn bàn, cũng như nắm được thế trận nhưng đội bóng xứ Nghệ đã không thể có được chiến thắng trước Cần Thơ trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 11 V-League diễn ra chiều 25/4 để bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng...
Sự trở lại của Quang Tình đội chủ nhà SLNA đã nhập cuộc đầy hứng khởi đồng thời liên tục đưa ra các đợt tấn công về phía khung thành của đội khách.

Trong khi đó, việc làm khách tại sân Vinh, cùng lúc đội chủ nhà rất mạnh nên không khó hiểu khi Cần Thơ đã nhập cuộc với một đội hình thấp với ý đồ chơi phòng ngự phản công.

Sau cơ hội đầu tiên thuộc về đội chủ nhà xứ Nghệ khi Tuấn Tài dứt điểm rất nhanh từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi chệch khung thành, đội khách Cần Thơ đã có lời đáp trả.

SLNA (áo vàng) đánh rơi chiến thắng đáng tiếc
Phút 14, từ đường bóng phản công Văn Quý đã đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này không thắng được thủ thành người xứ Nghệ.

Sau cơ hội này, đội khách tiếp tục lui về phần sân nhà chơi phòng ngự chặt chẽ đồng thời chờ đợi cơ hội phản công. Và đến phút 27, từ một pha phản công mẫu mực Cần Thơ đã có được bàn thắng mở tỉ số.

Xuất phát từ đường chuyền đẹp của đồng đội, Văn Thắng thoát xuống và đối mặt với Nguyên Mạnh. Pha dứt điểm đầu tiên của cầu thủ người Thanh Hóa đã không thắng được thủ thành bên phía đội chủ nhà.

Nhưng ở tình huống sút bồi tiếp theo của một đồng đội, bóng đã chạm tay trung vệ Mạnh Hùng tạo cơ hội cho Cần Thơ có pha sút phạt 11m. Văn Mạnh đã không mắc sai sót để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, không lâu sau khi mở tỉ số lưới của Cần Thơ đã phải rung lên khi Mạnh Hùng sút phạt bóng khẽ chạm 1 cầu thủ đội khách đổi hướng làm bó tay thủ môn Thế Anh đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Hưng phấn hơn sau bàn gỡ, SLNA tiếp tục chơi lấn lướt nhưng cũng phải đợi tới phút 50 đội chủ nhà mới có được bàn thắng thứ 2 khi Ngọc Hải dứt điểm chạm chân Thế Nhật đổi hướng nâng tỉ số lên 2-1.

Những tưởng chiến thắng sẽ nằm trong tay thầy trò HLV Ngô Quang Trường khi vẫn chơi trên chân, đồng thời tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với đội khách thì bất ngờ lại xảy ra.

Trong một tình huống tấn công trung lộ, Văn Thắng đã phối hợp đẹp với đồng đội trước khi thoát xuống để đánh bại Nguyên Mạnh để cân bằng tỉ số 2-2 cho đội nhà.

Không chấp nhận để mất điểm, phần thời gian còn lại của trận đấu SLNA tiếp tục dồn ép đội khách vào thế chống đỡ khá vất vả. Nhưng trong một chiều dứt điểm không tốt các chân sút của đội bóng xứ Nghệ đã không thể có thêm bàn thắng.

Để Cần Thơ cầm hòa trên sân nhà, đội bóng xứ Nghệ đã đánh mất cơ hội lên ngôi đầu bảng khá đáng tiếc sau vòng đấu thứ 11...
HMO TH​
 

Ads HMO

Ads HMO

Top